Người phụ nữ lên đỉnh Everest 2 lần trong 1 tuần

Thứ sáu, ngày 01/03/2013 16:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới vừa trao bằng chứng nhận Người phụ nữ đầu tiên leo lên đến đỉnh núi Everest 2 lần trong 1 tuần cho chị Chhurim Sherpa, 29 tuổi, người Nepal.
Bình luận 0

Chị Chhurim Sherpa leo lên đến đỉnh ngọn núi Everest cao 8.850 m vào ngày 12.5.2012, rồi trở về lều trại nghỉ ngơi. Một tuần sau, ngày 19.5.2012, chị lại chinh phục đỉnh núi này lần thứ hai.

img
Chị Chhurim Sherpa được trao bằng chứng nhận là Người phụ nữ đầu tiên leo lên đến đỉnh núi Everest 2 lần trong 1 tuần.

“Rất khó khi chinh phục đỉnh Everest lần thứ 2. Nhưng khi đã lên được đến đỉnh thì thấy cảm giác thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi làm được những gì tôi mong muốn” - chị Chhurim Sherpa chia sẻ cảm xúc

Hiệp hội Leo núi Nepal cho biết: Đến nay đã có khoảng 4.000 người leo núi Everest kể từ khi Edmund Hillary, người New Zealand làm nghề nuôi ong và Tenzing Norgay, người Nepal, lần đầu tiên chinh phục ngọn núi này từ năm 1953.

Theo Toronto Sun
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem