Nhật Bản tố tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Thứ hai, ngày 07/01/2013 15:48 PM (GMT+7)
Dân Việt - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 7.1, bốn tàu hải giám của Trung Quốc đã đi vào lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh là Senkaku/ Điếu Ngư.
Bình luận 0

Bốn tàu nói trên bị phát hiện trong khu vực 12 hải lý xung quanh quần đảo trước thời điểm trưa 7.1. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay và là lần thứ 21 tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải trên kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku hồi tháng 9.2012.

img
Tàu hải giám Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp với Nhật ngày 7.1.

Tính từ thời điểm đó đến nay, Trung Quốc đã khoảng 20 lần đưa tàu đến vùng biển tranh chấp và một lần điều máy bay bay ngang qua vùng không phận của Nhật Bản.

Ngày 5.1, tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này xem lại việc triển khai máy bay chiến đấu để đối phó với máy bay Trung Quốc trong trường hợp không phận Nhật Bản bị xâm phạm.

Theo NHK
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem