Những bộ phận thừa kỳ quặc trên cơ thể con người

Chủ nhật, ngày 01/02/2015 11:10 AM (GMT+7)
Cậu bé có hai mặt, người phụ nữ có hai âm đạo hay người đàn ông sở hữu hai bộ phận sinh dục là những trường hợp người có những bộ phận thừa khá hi hữu trên thế giới.
Bình luận 0

Người phụ nữ có hai âm đạo

Hazel Jones từng luôn tự hỏi vì sao cô lại phải chịu sự hành hạ từ những cơn đau kinh khủng trong suốt thời kỳ "đèn đỏ". Tuy vậy phải đến năm 18 tuổi khi bạn trai lâu năm của Hazel nói bộ phận sinh dục của cô có "chút khác biệt", đồng thời khuyên cô nên đi khám bác sĩ.

Sau khi khám lâm sàng, Hazel nhận được chẩn đoán thực sự gây sốc khi các bác sĩ cho biết, cô có tới hai âm đạo.

img

Hazel Jones được biết đến có hai bộ phận sinh dục.

Cô gái 27 tuổi với mái tóc vàng óng đến từ High Wycombe, Buckinghamshire nước Anh là trường hợp hiếm gặp có cấu tạo tử cung kép (uterus didelphys). Trên thế giới, trường hợp như Hazel rơi vào khoảng 1/1 triệu người. Điều này có nghĩa là người phụ nữ này có đến hai tử cung và cổ tử cung riêng biệt.

Chia sẻ về cấu tạo đặc biệt trên cơ thể, Hazel cho biết cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái với tình trạng hiện tại. Có một điều đặc biệt là người phụ nữ này đã mất trinh hai lần.

Người đàn ông có hai bộ phận sinh dục nam

Tờ Huffington Post đưa tin cho biết, trên mục Ask Me Anything (Hỏi bất cứ điều gì) của trang mạng Reddit xuất hiện câu hỏi của một người đàn ông có 2 bộ phận sinh dục nam, thu hút hơn 15.000 ý kiến bình luận của cư dân mạng. 

img

Người đàn ông có hai "cậu nhỏ".

Người đàn ông có tên tài khoản là DoubleDickDude/DDD (Anh chàng hai "súng") chia sẻ, anh sinh ra với cấu tạo "Dương vật trùng lặp" (Diphallia), một tình trạng bẩm sinh hiếm gặp khiến anh có đến hai bộ phận sinh dục. Trên thế giới hiện chỉ có khoảng 100 người rơi vào trường hợp như của người đàn ông này.

Để chứng mình lời mình nói là sự thật, người đàn ông trên đã cung cấp hai bức hình hết sức chi tiết và cụ thể khiến nhiều phụ nữ và nam giới đều tỏ ra kinh ngạc.

Đến nay, tên tuổi và nơi sinh sống của DDD vẫn được giấu kín, anh tự cho biết hiện đang sống ở Mỹ. Ngoài ra, theo Mirror cho biết, DDD còn thừa nhận anh là người lưỡng tính (Bisexual) và hiện đang có quan hệ với cả nam giới lẫn nữ giới. 

img

DDD còn thừa nhận anh là người lưỡng tính khi hẹn  hò với cả nam và nữ.

Thực tế, hai người phụ nữ và đàn ông mà anh DDD quen là một cặp yêu nhau trước khi họ cùng hẹn hò với anh: "Cô ấy là phụ nữ bình thường còn anh ấy là người lưỡng tính. Sau bốn tháng quen nhau thì hai người biết về cấu tạo cơ thể của tôi, chúng tôi đã đến với nhau từ đó", DDD chia sẻ trên Reddit

Người đàn ông có 3 chân và 2 trái tim

George Lippert sinh năm 1844 tại Đức với hình dạng lạ thường khi có 3 chân và 2 trái tim, mặc dù hai quả tim mãi về sau mới được phát hiện khi người ta khám nghiệm tử thi của Lippert lúc ông qua đời vào năm 1906.

img

Bức hình duy nhất của George Lippert.

Chiếc chân thứ ba của ông đã phát triển hoàn toàn đầy đủ, thậm chí còn có các ngón chân, tổng cộng Lippert có tên 16 ngón chân. Tuy vậy, chân thứ ba hầu như không có chức năng đi lại. Nhưng Lippert khẳng định, chiếc chân này từng có thể đi lại và hoạt động bình thường nhưng sau một ca gãy chân đã trở nên bị liệt.

George Lippert từng được ghi nhận là người đàn ông duy nhất trên thế giới có 3 chân. Cấu tạo cơ thể độc đáo khiến ông được đưa đến triển lãm của ông bầu kiêm doanh nhân nổi tiếng người Mỹ P.T.Barnum. 

img

Francesco Lentini khi còn nhỏ (trái) và trưởng thành.

Ngoài bức hình đen trắng ở trên, không có bất kỳ hình ảnh nào về người đàn ông kỳ lạ này còn tồn tại đến ngày nay.

Lippert cũng có một đối thủ 3 chân khác là Francesco Lentini, một người đàn ông có số phận may mắn và thành công hơn so với Lippert. Lentini có gia đình, vợ con đủ đầy và sống thọ hơn khi qua đời vào năm 1966, thọ 78 tuổi.

Lentini sinh năm 1889 tại thành phố Sicily nước Ý. Thực tế khi sinh ra Lentini có tới 4 chân, tuy nhiên chiếc chân thứ 4 quá yếu ớt và không phát triển nên ông được biết đến như người ba chân. 

Chiếc chân thứ ba của Lentini có khả năng di chuyển như hai chân còn lại, tổng cộng ông có 16 ngón chân tất cả. Đặc biệt, Lentini còn được biết đến là có tới 2 bộ phận sinh dục.

Người phụ nữ 4 chân

Mytle Corbin được biến đến là người phụ nữ 4 chân duy nhất trên thế giới. Thực tế có thể gây hiểu lầm khi nhìn thấy Mytle có 4 chân, nhưng 2 chân còn lại thực ra thuộc về người chị em sinh đôi nhưng không thành hình của cô.

img

Myrtle Corbin với hai cặp chân.

Myrtle Corbin sinh năm 1868 tại Lincoln County, bang Tennessee và sống tại Blount County suốt thời thơ ấu. Năm 1880 khi diễn ra tổng điều tra dân số ở Hoa Kỳ, Mytle mới được biết đến với tình trạng hết sức kỳ lạ hiếm thấy.

Mặc dù Myrtle có thể điều khiển được đôi chân nhỏ xíu nhưng cô không thể đi lại bằng đôi chân này.

img

Myrtle còn được biết đến là có 2 âm đạo.

Năm 19 tuổi, Myrtle kết hôn với bác sĩ có tên Clinton Bicknell. Lúc này, bộ phận sinh dục của người chị em song sinh cũng bắt đầu phát triển một cách đầy đủ, điều này khiến Myrtle có hai âm đạo. Về sau Myrtle có 4 người con gái và 2 con trai. 

Myrtle qua đời ngày 6.5.1928.

Cậu bé có hai đùi mọc trên ngực

Deepak Paswan đến từ Ấn Độ từ khi sinh ra đã xuất hiện một cơ thể sinh đôi ký sinh dính liền vào phần bụng, khiến cậu  bé 7 tuổi trở thành người có 4 chân và 4 cánh tay nhưng chỉ có duy nhất một đầu trên thế giới.

img

Deepak trước và sau khi phẫu thuật.

Kể từ khi chào đời vào năm 2010, Deepak được biết đến với 8 cặp tay chân và được người dân địa phương kính trọng như thần thánh hiển linh. Những tín đồ đạo Hindu đã lũ lượt kéo đến nhà Deepak ở phía Bắc bang Bihar để lễ sống cậu bé mà họ coi như là đấng hủy diệt nhiều chân nhiều tay Vishnu, đã "đầu thai" vào cậu bé.

Gia đình của Deepak cảm thấy không vui vẻ gì trước những chuyến viếng thăm trên của các tín đồ Hindu. Họ rất mong mỏi và cầu xin cậu bé được phẫu thuật cắt bỏ những phần tay chân thừa để Deepak có được cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Lời thỉnh cầu của cha mẹ Deepak đã được một bệnh viện ở phía nam thành phố Bangalore đồng ý phẫu thuật miễn phí.

img

Deepak khi chưa được phẫu thuật.

Thông thường, một ca phẫu thuật như trên sẽ khiến gia đình Deepak phải tốn khoảng 50.000 Bảng Anh (khoảng 1,6 tỉ đồng), một cái giá khổng lồ mà gia đình cậu bé không bao giờ dám mơ tới. Cuối cùng, ca phẫu thuật 4 tiếng đồng hồ cho Deepak đã thành công tốt đẹp.

Em bé có hai mặt

Cậu bé 14 tháng tuổi Khang Khang đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc từ lúc sinh ra đã mang khuôn mặt méo mó được y học gọi là chứng nứt ngang mặt khiến Kangkang trông như có hai khuôn mặt hay giống như người đeo mặt nạ.

img

Cậu bé Khang Khang trông giống như đeo mặt nạ.

Theo lời kể của ông bố trẻ Yi Xilian cho biết, khi còn là thai nhi hai vợ chồng anh được bác sĩ thăm khám và cho biết tình trạng của bé Khang khỏe mạnh bình thường. Chỉ đến khi cậu bé chào đời đã thực sự khiến anh hết sức kinh ngạc bởi khuôn mặt gần như bị đứt rời và chìa ra khỏi phần tai của bé.

Lúc đó, vợ của Yi, một công nhân tại nhà máy sản xuất điện tử ở Quảng Đông cũng nóng lòng muốn nhìn mặt cậu con trai vừa sinh. Khi nhìn thấy mặt con, vợ của Yi gào lên thất thanh.

img

Khang Khang và mẹ trong bệnh viện.

Qua 20 ngày sau, Yi đem con đến một bệnh viện ở Trường Sa nhưng không bác sĩ nào có thể chỉ ra bệnh tình cụ thể của Khang là loại bệnh gì. Trong khi chi phí để điều trị lại vô cùng đắt đỏ, từ 80.000 - 100.000 USD. May mắn là gia đình Khang đã don góp đủ số tiền và đưa cậu bé đến Bệnh viện Quân y 163 thuộc Bộ quốc phòng Trung Quốc để chữa trị kịp thời.

Cậu bé "mọc đuôi"

img

Bé Oram và chiếc đuôi dài 30cm.

Cậu bé Oram sinh ra tại phía Tây Bengal với 1 chiếc đuôi dài hơn 30cm. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đó là em sinh vào đúng ngày Ram Navami – ngày sinh của thần Ram nổi tiếng tại Ấn Độ.

Long Hy (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem