Nóng: NATO triệu tập các bộ trưởng họp về mối đe dọa từ Nga

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 03/04/2019 12:54 PM (GMT+7)
Các bộ trưởng ngoại giao NATO sẽ thảo luận tại Washington "toàn bộ các nguy cơ đe dọa từ Nga", kể cả vụ việc ở Salisbury, các sự kiện ở Eo biển Kerch và Crimea, phát ngôn viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố với các phóng viên.
Bình luận 0

img

Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO được tổ chức tại Washington vào ngày 3.4..

"Nga sẽ là chủ đề thảo luận tại cuộc họp cấp ngoại trưởng. Đây là mối đe da đối với liên minh và Mỹ. Tôi cho rằng tất cả các khía cạnh của nguy cơ đe dọa Nga sẽ được thảo luận, kể các hành động ở Eo biển Kerch và sự sáp nhập Crưm, sự chiếm đóng Gruzia” - phát ngôn viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào trong NATO. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Lavrov, NATO nhận thức rõ về việc Moscow  không có kế hoạch tấn công bất cứ ai, nhưng họ chỉ đơn giản là sử dụng cái cớ để triển khai nhiều thiết bị kỹ thuật quân sự và quân lính gần biên giới Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem