Núi lửa cao nhất Washington và nguy cơ san phẳng thành phố Mỹ

Trà My - Daily Star Thứ hai, ngày 08/01/2018 04:55 AM (GMT+7)
Các trận động đất liên tiếp có thể khiến núi lửa Rainier bị xáo trộn, và hậu quả dự đoán sẽ rất thảm khốc.
Bình luận 0

img

Núi Rainier là ngọn núi cao nhất Washington

Một đợt động đất làm rung chuyển núi St Helens ở Washington có thể đã đánh thức một ngọn núi lửa khác nguy hiểm hơn, có khả năng san phẳng toàn bộ thành phố Mỹ, các nhà địa chấn cảnh báo.

Núi St Helens, một ngọn núi lửa đang hoạt động ở miền nam Washington, đã bị trận động đất mạnh 3,9 độ làm rung chuyển hôm thứ 4. Đây là trận động đất mạnh nhất ở khu vực kể từ năm 1981, theo Daily Star. Sau trận động đất mạnh 3,9 độ này, khoảng 150 trận động đất nhỏ khác đã xảy ra.

Năm 1980, trận động đất mạnh 5,1 độ đã làm rung chuyển núi lửa St Helens, gây ra một vụ phun trào khủng khiếp khiến 57 người thiệt mạng.

Tháng trước, các nhà địa chấn ở Đại học Washington đã ghi nhận hơn 80 trận động đất ở ngọn núi này - tăng gấp ba lần trung bình.

Theo các chuyên gia, các đợt động đất ở ngọn núi St Helens là khá phổ biến và không nhất thiết là dấu hiệu của một vụ phun trào.

Nhưng các nhà địa chấn học tin rằng các rung chấn liên tiếp có thể gây xáo trộn cho ngọn núi lửa gần đó nguy hiểm hơn.

img

Cứ mỗi 500 đến 1.000 năm, núi Rainier thải ra các dòng bùn núi lửa được gọi là lahar.

Ông Seth Moran, giám đốc của Đài quan sát núi lửa Cascades thuộc Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), cho biết Rainier là núi lửa nguy hiểm nhất ở Washington.

Cứ mỗi 500 đến 1.000 năm, núi Rainier - ngọn núi cao nhất Washington – thải ra các dòng bùn núi lửa được gọi là lahar.

Những vụ sạt lở lahar này có thể chảy xuống sông Puyallup dài 72 km, hướng tới thành phố Tacoma.

Nếu núi Rainier gây sạt lở một dòng lahar lớn, hàng chục ngàn người sẽ nằm trong dòng chảy của nó.

Trường hợp xấu nhất, toàn bộ 211.277 dân của thành phố Tacoma có thể bị tấn công bởi dung nham.

img

Nếu núi Rainier gây sạt lở một dòng lahar lớn, hàng chục ngàn người sẽ nằm trong dòng chảy của nó.

Moran cho biết các nghiên cứu cho thấy ngọn núi lửa "không ổn định" này có thể đang trên bờ vực thải ra một dòng bùn chết người.

"Chúng tôi đã nghiên cứu về núi lửa và thấy nhiều phần của núi lửa không ổn định và có khả năng thải ra dòng bùn”, Moran nói. "Điều này sẽ xảy ra khi núi lửa rơi vào tình trạng bất ổn hoặc phun trào”.

Trong trường hợp phun trào, người dân Tacoma chỉ có khoảng 45 phút để di tản trước khi dung nham tràn vào thành phố, theo Moran.

Thầy tu tiên tri ”lạnh gáy” về ngọn núi lửa có thể hủy diệt thế giới

Một thầy tu người Bali vừa đưa ra dự đoán “lạnh gáy” về vụ phun trào tiếp theo của núi lửa Agung của Indonesia, tờ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem