Phát hiện nhà thổ trong... tu viện?

Chủ nhật, ngày 18/11/2012 06:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cảnh sát Moscow đã phát hiện nhà thổ trong cơ ngơi của một tu viện. Hai phụ nữ bị bắt do nghi vấn là gái mại dâm trong một tòa nhà sát bên Tu viện Sretensky, nơi các dịch vụ tình dục được mời chào với giá 1.750 rúp (42USD) mỗi giờ.
Bình luận 0

Cha Tikhon, tu viện trưởng, được coi là cố vấn tôn giáo của ông Putin, vốn là người theo Chính thống Thiên chúa giáo Nga. Đã có những báo cáo mâu thuẫn về sở hữu chủ của nhà thổ, được phát hiện nằm trong một chuỗi khách sạn mini có tên Podushkin.

Life News, một trang web ăn khách hay viết về scandal chính trị có quan hệ mật thiết với cảnh sát và cơ quan an ninh viết, tòa nhà có nhà thổ nằm trên Đại lộ Rozhdestvensky và được tu viện cho thuê.

img

Một người phục vụ trong tu viện nói: “Cách nay ít lâu chúng tôi đã cho thuê các cơ ngơi của tu viện. Nhà thổ chỉ được phát hiện khi chúng tôi bắt đầu kiểm tra xem phòng nào còn tạm thời thuộc chúng tôi, và phòng nào thì không”.

Một nguồn tin khác nói với hãng thông tấn Interfax rằng các tu sĩ “nghe nói sát nách chúng tôi là một khách sạn có mời chào các dịch vụ quan hệ tình dục nhưng nó chẳng ăn thua gì với họ”. Một video của cái được gọi là nhà thổ cho thấy các căn phòng trong khách sạn được “trang thiết bị những trò gợi tình”.

Mọi chỉ trích nhà thờ nói đạo đức của giáo hội đang suy đồi do cách cư xử của các tu sĩ hàng đầu. Giáo trưởng Kirill đã bị bêu riếu hồi tháng 4.2012 khi đeo chiếc đồng hồ đeo tay Breguet trị giá 20.000 bảng và một linh mục ở Moscow bị soi mói hồi tháng 8.2012 sau khi gây tai nạn làm hỏng chiếc xe hơi không mui BMWZ4 mang bảng số đảo Malta.

Nhà thờ, trong khi đó, nói họ là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ. Tu viện Sretensky được thành lập năm 1397. Cảnh sát nói họ đang điều tra xem ai đứng ra tổ chức nhà thổ.

Theo Thế giới & Hội nhập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem