Phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán, cuộc chiến Syria đến hồi kết?

Tiểu Đào (Theo Sputnik News) Thứ hai, ngày 30/07/2018 19:05 PM (GMT+7)
Dường như, phe đối lập hiểu rằng chiều hướng cuộc chiến đã không còn theo ý mình nữa và đối thoại là việc cần làm.
Bình luận 0

img

Thành phố Sochi (Nga) sẽ là nơi tổ chức hội nghị về vấn đề Syria trong hôm nay (30.7) và ngày mai (31.7). Ảnh: Sputnik.

Theo Sputnik đưa tin vào hôm qua (29.7), phe đối lập Syria muốn thảo luận với chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad về tình hình tại tỉnh Idlib, vấn đề thả tù nhân cũng như vấn đề ủy ban hiếp pháp tại đối thoại về Syria theo khuôn mẫu Astana đang diễn ra tại tại thành phố Sochi (Nga) trong hai ngày 30-31.7.

Về vấn đề thả tù nhân, ông Ahmad Toma – trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập cho rằng khả năng hai bên cùng tạo ra được một cơ chế chung là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, ông Toma cũng tiết lộ thêm rằng việc đưa những người Syria đang tị nạn ở nước ngoài là một vấn đề mới và cũng sẽ được đem ra thảo luận.

Được biết, quyết định thành lập một ủy ban hiếp pháp đã được đưa ra tại hội nghị Syria được tổ chức cũng tại Sochi vào hồi tháng Một vừa rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem