Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đội cứu hộ tìm thấy thi thể người này vào lúc khoảng 9 giờ sáng và được thông báo đã chết. Cảnh sát và Bộ Tư Pháp Hàn Quốc đang xác minh xem vì sao quan chức này lại lựa chọn cách tự tử và liệu có liên quan đến công việc hay không.
Cầu Dongjak ở Seoul, nơi quan chức Hàn Quốc tự tử.
Trước khi tự tử, quan chức này nhận trách nhiệm đối phó dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Kế hoạch An toàn Khẩn cấp - cơ quan phụ trách quản lý các tình huống khủng hoảng và khẩn cấp quốc gia của Bộ Tư Pháp.
Hàn Quốc hiện là quốc gia xếp thứ 10 trên thế giới về tần suất xảy ra số vụ tự tử. Tỉ lệ người tự tử của Hàn Quốc cao hơn ở các nước phát triển khác phần lớn là do các trường hợp tự tử ở người già, gần một nửa dân số già ở Hàn Quốc sống dưới mức nghèo khổ. Tự tử cũng là nguyên nhân chính gây ra cái chết của người Hàn Quốc ở độ tuổi từ 10-39.