Rùng mình xem trẻ lên 5 ở Indonesia trổ tài đua ngựa

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ bảy, ngày 19/09/2015 06:00 AM (GMT+7)
Những trẻ em ở đảo Sumbawa, Indonesia dù mới chỉ 5 tuổi song đã là những tay đua ngựa cự phách...
Bình luận 0

img

Đua ngựa trẻ em là một hoạt động trong lễ hội truyền thống trên đảo Sumbawa ở Indonesia.

 img

Trẻ em ở đây được dạy cưỡi ngựa từ khi còn rất bé, thậm chí, chúng biết cưỡi ngựa khi còn chưa biết đi để chuẩn bị tranh tài ở các cuộc đua truyền thống được tổ chức thường niên.

img

Những "tay đua nhí" bắt đầu tham gia các cuộc đua khi mới chỉ lên 5.

img

Những đứa trẻ bé nhỏ ngồi vững vàng trên lưng ngựa, phi nước đại với vận tốc hơn 80 km/h.

img

Do hạn chế về vóc dáng, ngựa đua phù hợp với các tay đua nhí là loại ngựa nhỏ, cao khoảng 1,2 m.

img

Lễ hội đua ngựa truyền thống trên đảo Sumbawa kéo dài từ 8 đến 10 ngày với hàng trăm tay đua nhí tham dự.

img

Trong mùa đua ngựa, các tay đua nhí có thể ngồi trên yên ngựa 15 lần/ngày.

img

Những đứa trẻ giành chiến thắng trong mỗi cuộc đua có thể kiếm được 50.000-100.000 Rupiah (4,6 USD - 9,2 USD) tiền cược từ khán giả.

img

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích rằng, việc để trẻ em tham gia đua ngựa là rất nguy hiểm.

img

Những tay đua nhí phải đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí có thể mất mạng nếu bị ngã trong khi ngựa đua đang chạy ở tốc độ cao.

img

ất chấp chỉ trích, chính quyền địa phương cho rằng, lễ hội đua ngựa dành cho trẻ em ở đây là một truyền thống lâu đời và cần được duy trì, bảo tồn.

img

Một em bé Indonesia chuẩn bị tham gia cuộc đua.

img

Những tay đua nhí ngồi đợi ra trường đua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem