Sửa nhà tá hoả phát hiện bộ xương nghi của khủng long

Sputnik Thứ sáu, ngày 15/02/2019 07:19 AM (GMT+7)
Cư dân từ một ngôi làng vùng Fergana ở miền đông Uzbekistan đã phát hiện ra bộ xương con vật giống hệt loài khủng long trong quá trình tu sửa ngôi nhà, tờ “Narodnoe slovo” của Quốc hội và Chính phủ đất nước này cho biết hôm thứ Năm.
Bình luận 0

img

"Từ bộ xương phát hiện được, có thể thấy rằng đây là loài vật có đôi chân phát triển rất dài, đầu to, cột sống linh hoạt, đuôi và cổ giống như chim", "Narodnoe slovo" miêu tả.

Theo đó, ngôi nhà nơi tìm được bộ khung xương của sinh vật chưa xác định được xây dựng vào năm 1969, khi họ tăng cường khai phá các vùng thảo nguyên ở vùng Fergana. Đặc biệt, việc xây dựng sau đó được tiến hành chỉ trong một thời gian ngắn, không có sự giám sát và tính toán kiến thiết thích hợp. "Để tìm ra chân tướng sự thật, cần có sự giúp đỡ của chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khám phá độc đáo này. Các nhà khảo cổ sẽ đưa ra những kết luận khoa học nhất", tờ Narodnoe slovo khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem