Sức mạnh siêu hạm Mỹ làm từ thép tòa tháp đôi sau sự kiện 11/9

Theo An ninh thủ đô Thứ ba, ngày 12/09/2017 20:30 PM (GMT+7)
Khoảng 7,5 tấn kim loại lấy từ tòa tháp đôi trong vụ khủng bố 11/9 đã được dùng để chế tạo tàu đổ bộ lớn USS New York (LPD-21). LPD-21 thuộc lớp San Antonio của Hải quân Mỹ, ngoài chức năng chiến đấu, tàu là biểu tượng cho tấn thảm kịch mà nước Mỹ phải trải qua. Ngày 2/11/2009, con tàu lần đầu đi qua vị trí tháp đôi trung tâm thương mại thế giới bị đánh sập, và bắn 21 phát súng để tưởng niệm những người thiệt mạng.
Bình luận 0

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem