Thủ tướng Nhật: Triều Tiên có thể phóng tên lửa hóa học

Quang Minh – Daily Mail Thứ sáu, ngày 14/04/2017 10:25 AM (GMT+7)
Thủ tướng Nhật Bản thể hiện lo ngại trước tình hình bán đảo Triều Tiên không ngừng căng thẳng thời gian qua.
Bình luận 0

img

Tên lửa khai hỏa từ tàu ngầm Triều Tiên.

Tờ Daily Mail dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng Triều Tiên có thể khai hỏa bằng tên lửa gắn đầu đạn hóa học trong thời gian tới.

Thủ tướng Abe nói trong một phiên họp quốc hội: “Rất có khả năng Triều Tiên sẽ dùng tên lửa gắn chất độc sarin ở phần đầu đạn”. Căng thẳng bán đảo Triều Tiên đang lên cao mấy ngày qua sau khi Bình Nhưỡng thể hiện quyết tâm với chương trình hạt nhân và đưa lời đe dọa sẵn sàng dội bom hạt nhân vào Mỹ nếu thấy “có động thái gây hấn”.

img

Thủ tướng Nhật Bản Abe bày tỏ nỗi lo lắng trước quốc hội.

Vũ khí hóa học đang là chủ đề nóng thời gian gần đây. Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở làng Khan Sheikhun (Syria) đã khiến Mỹ tức giận và đáp trả bằng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân Syria. Ít nhất 20% số máy bay chiến đấu của Syria bị hư hỏng nặng sau cuộc tấn công này.

Ngày 15.4 là kỉ niệm sinh nhật lần thứ 105 nhà lập quốc Kim Nhật Thành và báo chí phương Tây cho rằng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 trong ngày này. Trước đây, Triều Tiên thường thử vũ khí hạng nặng vào lễ kỉ niệm quan trọng nhất này.

Tổ chức 38 độ North có trụ sở ở Washington nói rằng “Triều Tiên đang liên tục hoạt động ở khu thử hạt nhân Punggye-ri trong 4 tuần qua”.

Trump muốn dội

Dường như Triều Tiên tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ lớn hơn nhiều so với những căng thẳng gia tăng giữa Washington...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem