Tiết lộ loại vũ khí Mỹ phát triển để kìm chân Nga

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 05/06/2018 19:30 PM (GMT+7)
Mỹ công bố bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân tiềm năng thấp, Warrior Maven viết.
Bình luận 0

img

Ở đây đang nói về tên lửa hành trình trên biển với đầu đạn hạt nhân, cũng như tên lửa hành trình tầm xa, phóng từ tàu ngầm.

Warrior Maven nhấn mạnh rằng phát triển vũ khí có công suất thấp được nhiều chuyên gia Mỹ coi như yếu tố quan trọng "kiềm chế Nga" bằng chiến thuật "leo thang nhằm phi leo thang."

Theo giám đốc dự án thông tin về vũ khí hạt nhân Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, ông Hans Christensen, thay vì làm việc để chế tạo vũ khí hạt nhân công suất thấp, đang có phương án tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Trident D5 với đầu đạn công suất thấp W76-2.

Các đầu đạn mới được tạo ra trên cơ sở W76-1 bằng cách loại bỏ nhiên liệu nhiệt hạch. Kết quả là, sẽ chỉ còn plutonium và công suất vũ khí mới sẽ giảm từ 100 xuống đến 5-6 kiloton TNT.

"Điều đó đơn giản hơn nhiều so với việc chế tạo ra một đầu đạn mới hoàn toàn,"  ông Christensen nhấn mạnh.

Lầu Năm Góc cho thấy phương án như vậy không đòi hỏi phát triển đầu đạn hạt nhân mới, sẽ không dẫn đến gia tăng kho dự trữ hạt nhân, do đó phù hợp với các nghĩa vụ của Mỹ về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem