Tin thế giới: Mỹ đổ thêm dầu vào chảo lửa Trung Đông vì bản đồ mới

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 18/04/2019 11:25 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố bản đồ mới của Israel, trong đó Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của đất nước này. Đây là thông báo của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, ông Jason Greenblatt.
Bình luận 0

img

Cao nguyên Golan.

“Chào mừng đến với phiên bản bản đồ quốc tế mới của chúng tôi sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan”, ông Greenblatt viết trên tài khoản Twitter của mình.

Trước đó, bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, tuyên bố không chấp nhận sự thay đổi về địa vị pháp lý của Cao nguyên Golan.

Vào ngày 25.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước sự chứng kiến ​​của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã ký văn kiện công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem