TQ: Chàng trai xây văn phòng từ 8.500 vỏ chai bia

Huy Phong (Theo Shanghaiist) Chủ nhật, ngày 28/06/2015 13:00 PM (GMT+7)
Một chàng trai mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc đã dành hơn 4 tháng để xây dựng một văn phòng làm việc từ 8.500 vỏ chai bia.
Bình luận 0

Li Rongjun đã bắt đầu dự án của mình từ tháng 1.2014 tại ngôi làng Lanya ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ngôi nhà 2 tầng với tổng diện tích 29m2 và mỗi tầng cao 2,8m. Từ khi ngôi nhà hoàn thành vào tháng trước, một lượng lớn người dân trong làng đã tới tham quan.

img

 

Li Rongjun đã dành hơn 4 tháng để xây dựng một văn phòng làm việc từ 8.500 vỏ chai bia.

“Ngôi nhà trở nên đẹp hơn vào buổi tối vì nó phản quang dưới ánh sáng”, một người dân có tên là Li Yan cho biết.

Ngôi nhà gồm 2 tầng với 40 lớp vỏ chai bia xếp chồng lên nhau. 

Văn phòng bằng vỏ chai bia là dự án đầu tiên của Li Rongjun kể từ khi tốt nghiệp ngành xây dựng tại trường đại học Khoa học và Công nghệ Nội Mông. “Mục đích của tôi là xây dựng một văn phòng có kiến trúc độc đáo”, Li cho biết.

“Con trai tôi rất cẩn thận khi xây dựng ngôi nhà. Nó đã xây dựng lại vài lần khi phát hiện các tầng của tòa nhà chưa bằng phẳng”, bố của Li Rongjun nói.

Li Rongjun tiết lộ với các phóng viên rằng anh dự định sẽ nâng cấp và mở rộng ngôi nhà.

img

Ngôi nhà gồm 2 tầng với 40 lớp vỏ chai bia xếp chồng lên nhau.

img

 

 Ngôi nhà trở nên đẹp hơn vào buổi tối vì nó phản quang dưới ánh sáng.

img

 

 Rongjun cẩn thận buộc vỏ chai bia với nhau.

img

 

 Văn phòng bằng vỏ chai bia là dự án đầu tiên của Li Rongjun kể từ khi tốt nghiệp ngành xây dựng tại trường đại học Khoa học và Công nghệ Nội Mông.

img

 

 Bố mẹ của Li Rongjun ngồi nghỉ trên ngôi nhà do anh xây dựng.

img

 

Toàn cảnh ngôi nhà do Li Rongjun xây dựng từ 8.500 vỏ chai bia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem