Triều Tiên tuyệt vọng trước thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhất 70 năm qua

Văn Giang Thứ ba, ngày 13/09/2016 18:10 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi sự giúp đỡ trong tuyệt vọng khi đất nước phải đối mặt với thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhất trong 70 năm qua.
Bình luận 0

img

Triều Tiên đã lên tiếng kêu gọi viện trợ trong trận lũ lụt lớn tàn phá  đất nước, quét sạch làng, phá hủy thị trấn, và nhấn chìm đất nông nghiệp.

Với một lời thú nhận hiếm thấy, Triều Tiên đã thừa nhận họ đang phải đối mặt với "trận lụt nặng nhất" của họ kể từ năm 1945 và người dân của họ đang phải đối mặt với sự "đau khổ".

img

Liên Hợp Quốc ước tính 133 người đã thiệt mạng, 395 người mất tích, 100.000 người vô gia cư, và 140.000 đang cần "hỗ trợ khẩn cấp".

Báo cáo nói rằng 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại. Nguồn cung cấp nước cho hơn 600.000 người đã bị cắt và các tuyến đường giao thông đã bị phá hủy.

img

Các vùng bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là xung quanh sông Tumen gần biên giới với Trung Quốc và Nga.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem