Trung Quốc nói có cách giải quyết Triều Tiên, Mỹ nên học hỏi

Duy Anh Thứ hai, ngày 04/12/2017 15:29 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 4.12 cho rằng căng thẳng tái diễn trên Bán đảo Triều Tiên sau 2 tháng tình hình tương đối lắng dịu là một điều rất đáng tiếc. 
Bình luận 0

img

Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp chung với đối tác Mông Cổ, ông Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc có thái độ cởi mở về các giải pháp đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, nhưng các bên nên tiến hành tham vấn. 

Ngày 29.11, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới "có tầm bắn bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ", tạo áp lực gia tăng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đối phó với quốc gia có vũ khí hạt nhân này.

 Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên hôm 3.12 đã chỉ trích cá nhân ông Trump và cho rằng các cuộc tập trận của không quân Mỹ-Hàn Quốc có thể "đẩy tình hình vốn đã nghiêm trọng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân".

Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump đang "cầu xin chiến tranh hạt nhân" khi triển khai tập trận không quân "một cách liều lĩnh". Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R.McMaster cũng cho biết nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Bình Nhưỡng đang gia tăng từng ngày.

Trong khi đó, Washington và Seoul sẽ tổ chức tập trận không quân quy mô nhất từ trước đến nay mang tên Vigilant Ace, từ ngày 4 đến 8.12 tới với sự tham gia của khoảng 230 máy bay và 12.000 binh sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem