Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trung Quốc sẽ không còn là quốc gia đông dân nhất thế giới nữa. Ảnh: Dale De La Rey.
Theo “Sách xanh về Dân số và Lao động” được Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) xuất bản hôm thứ Sáu (4.1) vừa rồi, quá trình tăng dân số thuộc độ tuổi lao động đã bị chững lại. Trong khi đó, “tỷ lệ phụ thuộc” (những người không lao động như người gia, trẻ em) được dự đoan sẽ tăng lên trong những thập kỷ tới, tác động lớn tới kinh tế xã hội của Trung Quốc.
CASS cho rằng tới giữa thế kỷ 21, dân số Trung Quốc sẽ tụt xuống 1,36 tỷ người, trong đó lực lực lượng lao động sẽ giảm gần 200 triệu người. Nếu tỷ lệ sinh sản vẫn giữ nguyên hoặc dao động không đáng kể, dân số nước này có thể giảm xuống còn 1,17 tỷ người vào năm 2065.
Theo RT, nếu cứ mỗi năm có 83 triệu em bé được sinh ra, tổng dân số Trái Đất vào năm 2100 sẽ đạt 11,2 tỷ người. Đặc biệt, khi bước vào thế kỷ 22, 80% dân số thế giới sẽ sống ở châu Á hoặc châu Phi.
Theo Liên Hiệp Quốc ước tính trong 5 năm nữa, Ấn Độ sẽ soán ngôi Trung Quốc, danh danh hiệu quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng điều này đã xảy ngay trong năm 2018 vừa rồi.