Tự đập gãy răng, nhận bồi thường tiền tỷ

Theo Tiền phong/Mirror Thứ năm, ngày 07/04/2016 17:41 PM (GMT+7)
Tù nhân Michael Sanzo, 47 tuổi ở Mỹ được bồi thường 60.000 USD (tương đương 1,3 tỷ VND) vì nhà tù không cho phép gặp nha sỹ khiến anh phải tự đập gãy răng, theo Mirror hôm 4.4.
Bình luận 0

 img

Tù nhân Michael Sanzo

Cụ thể, theo Mirror, Sanzo bị đau răng đến nỗi anh phải nhiều lần xin cai ngục ở Nhà tù High Desert ở Nevada giúp đỡ. Trong đơn thỉnh cầu vào tháng 10.2012, Sanzo cho biết răng của anh “lung lay như phím đàn piano”. 

Anh viết: “Tôi không thể chịu đựng được các cơn đau răng, tôi rất đói nhưng không thể ăn. Tôi thậm chí cũng không thể ngủ được, cơn đau quá kinh khủng”.

 

img

Những chiếc răng của anh Sanzo

Tuy nhiên, yêu cầu được chữa răng của anh bị lờ đi suốt 8 tháng, theo Las Vegas Review Journal. Cai ngục cũng gửi cho anh phản hồi cho biết: “Khi tên anh xuất hiện trong danh sách chữa trị, chúng tôi sẽ liên hệ với anh sau”.

Khi những cơn đau lên đến đỉnh điểm, tù nhân này đã phải tự đập vào mặt mình để răng rơi ra. Cuối cùng anh đã tự nhổ được 6 chiếc răng.

Anh Sanzo đã nộp đơn kiện yêu cầu được bồi thường 1.000.000 USD, nói rằng anh là nạn nhân của sự đối xử bất công, tàn bạo. Theo Las Vegas Review Journal, cuối cùng mới đây anh đã thắng kiện nhưng chỉ nhận được mức bồi thường là 60.000 USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem