Vác dao chém mẹ vì bị ép… nhịn ăn

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 06:09 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một nam thanh niên 19 tuổi người Malaysia đã chém và siết cổ mẹ sau khi bị trách mắng vì không nhịn ăn trong tháng Ramadan truyền thống của đạo Hồi.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra tại Chenderong Balai, thuộc tỉnh Teluk Intan của Malaysia.

Giới chức địa phương cho hay, nạn nhân là một phụ nữ ngoài 40, liên tục quở trách con trai vì cậu này không chịu nhịn ăn trong tháng Ramadan.

Sau đó, trong lúc chị đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn trong bếp, cậu quý tử đã cầm dao bất ngờ tấn công.

“Nạn nhân đã cố trốn chạy qua lối cửa bếp nhưng bị con trai đuổi theo, chém bị thương ở cánh tay và đầu. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để điều trị”, đại diện giới chức địa phương cho biết.

Được biết, cậu thanh 19 tuổi nói trên đã bị bắt giam và đang chờ xử lý.

Theo quy định của đạo Hồi, các tín đồ phải nhịn ăn vào ban ngày và chỉ được nạp năng lượng khi mặt trời đã lặn trong suốt tháng Ramadan.

Theo AO
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem