Vụ Kim Chol: Tiết lộ mới về chất độc thứ hai

Đỗ Quyên (Theo Straitstimes)/ NLĐ Thứ ba, ngày 14/03/2017 11:30 AM (GMT+7)
Vụ sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol - được cho là ông Kim Jong-nam, dường như liên quan tới 2 hóa chất, tờ New Straits Times (NST) cho biết hôm 13.3.
Bình luận 0

Theo đó, những chất được sử dụng khi ở trạng thái thông thường không gây chết người nhưng khi được kết hợp sẽ tạo ra chất độc thần kinh VX chết người, NST dẫn nguồn tin từ cuộc điều tra của chính phủ Malaysia cho biết. Hai chất này là lưu huỳnh (NE) và O-(2-diisopropylaminoethyl) methylphosphonite (QL).

img

Giới chức Malaysia đã kết luận Kim Chol chính là Kim Jong-nam. Ảnh: Reuters

"Chỉ cần 10ml hóa chất (nói trên), và nó có thể được mang tới bất cứ đâu mà không bị phát hiện, thậm chí cả máy quét của sân bay”-NST dẫn nguồn tin cho hay.

“Nếu không có hình ảnh giám sát CCTV, cái chết của nạn nhân đã có thể được cho là do đau tim”- nguồn tin nói thêm.

Cũng theo nguồn tin, các nhà điều tra có thể đã tìm thấy một trong hai hóa chất nói trên ở nạn nhân.

Trong vụ tấn công tại sân bay quốc tế  Kuala Lumpur (KLIA2) hôm 13-2, ít nhất hai người tại hiện trường có chú ý tới nạn nhân khi ông ta tuyệt vọng cầu cứu đã để ý thấy mùi hôi thối bốc ra.

Trong khi đó, Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Kim In Ryong ngày 13-3 cáo buộc cái chết của công dân Kim Chol “từ A-Z” là do Hàn Quốc và Mỹ.

img

Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Kim In Ryong. Ảnh: AP

Trước báo giới, ông Kim In Ryong tuyên bố Hàn Quốc có thể sở hữu chất độc thần kinh VX. “Về việc vũ khí hóa học VX có thể được sử dụng trong vụ việc này, theo chúng tôi, ai cũng biết rằng Mỹ có sở hữu… bao gồm các vũ khí hóa học ở Hàn Quốc và nhiều khả năng rằng loại vũ khí đó có thể bắt nguồn từ Hàn Quốc”, Kyodo dẫn lời ông Kim In Ryong.

“Vụ này từ A đến Z là sản phẩm của sự liều lĩnh của Mỹ và Hàn Quốc”- ông Kim nhấn mạnh, đồng thời cho rằng giới chức Washington và Seoul đã vu khống Bình Nhưỡng về cái chết của công dân Triều Tiên ở Malaysia nhằm “bôi nhọ” danh dự của Triều Tiên.

Trung Quốc hỗ trợ xác định danh tính thi thể ông Kim Jong-nam

Trang Star ngày 14-3 cho biết danh tính công dân Triều Tiên chết sau khi bị tấn công ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur được Malaysia xác nhận là Kim Jong-nam dựa trên dữ liệu vân tay của Trung Quốc. Dấu vân tay của ông Kim Jong-nam vốn được chính quyền tại Macau giữ sau khi ông và gia đình sống tại nhiều địa điểm không được hé lộ để bảo đảm an toàn tại đây.

"Việc xác nhận thông qua dữ liệu vân tay là một phần trong quy trình xác định danh tính thi thể ngoài việc nhận diện bằng ADN. Nó có thể được chấp nhận bên cạnh việc kiểm tra đối chiếu mẫu mô, tóc và máu của người này với các thành viên gia đình"- một nguồn tin nói.

Được biết, ngoài Trung Quốc, các dữ liệu sinh trắc học của ông Kim Jong-nam cũng được lưu giữ ở các nước như Singapore, Nhật Bản do ông thường tới đây.

"Tuy nhiên, trong bối cảnh vụ án này, cảnh sát Malaysia đang phối hợp với các đối tác tại Trung Quốc thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Hơn 20 sĩ quan cảnh sát từ Trung Quốc hỗ trợ quá trình xác định danh tính của Jong-nam cũng như trong các khía cạnh khác"- nguồn tin nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem