Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đội hình xuất phát:
Argentina (4-3-3): Romero; Zabaleta, Fernandez, Garay, Rojo; Gago, Mascherano, Di Maria; Lavezzi, Higuain, Messi.Di Maria trở thành người hùng của ĐT Argentina.
Với đội hình gồm nhiều ngôi sao trên hàng công, Argentina đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Jonas Eriksson. Tuy vậy, các đợt lên bóng của họ lại thiếu đi tốc độ và sự đột biến cần thiết để vượt qua hàng phòng thủ với số đông và thi đấu kín kẽ của Thụy Sĩ.Các cầu thủ Argentina vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Về cuối hiệp thi đấu thứ 2 Argentina đã dồn toàn lực lên để tấn công và liên tục vây hãm khung thành Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đội bóng xứ Tango đã không thể tìm ra đường xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương cho tới khi 90 phút thi đấu chính thức khép lại. Vì vậy, đôi bên buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.Trận đấu bắt đầu. Argentina giao bóng.
Phút thứ 6, Di Maria (7-Argentina) thực hiện pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm khiến Djourou (20-Thụy Sĩ) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.
Phút thứ 9, Inler (8-Thụy Sĩ) thực hiện pha dẫn bóng từ bên cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Argentina.
Cầu thủ đôi bên bắt tay nhau trước khi trận đấu diễn ra.
Phút 13, Messi (10-Argentina) có pha đột phá bên cánh trái trước khi chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Higuain (9) nhưng thủ thành Begnalio (1-Thụy Sĩ) đã kịp bắt bài.
Phút 16, Zabaleta (4-Argentina) có pha bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang vào trong vòng cấm cho Messi (10) nhưng không vượt qua được thủ thành Begnalio (1-Thụy Sĩ).
Phút 24, Messi (10-Argentina) thực hiện tình huống đột phá trung lộ rồi chọc khe vào trong vòng cấm cho Higuain (9) nhưng Schar (22-Thụy Sĩ) đã đọc được ý đồ.
Djourou đeo bám quyết liệt với Higuain.
Phút 25, từ quả đá phạt bên cánh phải, Messi (10-Argentina) có pha bấm bóng vào trong vòng cấm để Higuain (9) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Thụy Sĩ.
Phút 27, từ bên cánh phải, Shaqiri (23-Thụy Sĩ) thực hiện đường chuyền bóng vừa tầm vào trong vòng cấm để Drmic (19) tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Romero (1-Argnetina) phải trổ tài cản phá.
Phút 29, Higuain (9-Argentina) thực hiện pha chuyền bóng trong vòng cấm để Lavezzi (22) tung ra cú đá nối đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Begnalio (1-Thụy Sĩ).
Di Maria đi bóng trước sự đeo bám của Xhaka.
Phút 35, Shaqiri (23-Thụy Sĩ) thực hiện pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm khiến thủ thành Romero (1-Argentina) phải đẩy bóng giải nguy.
Phút 37, Xhaka (10-Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Lavezzi (22-Argentina).
Phút 39, Shaqiri (23-Thụy Sĩ) có pha kiến tạo cơ hội ngon ăn cho Drmic (19) nhưng cú dứt điểm của anh lại quá hiền nên không thể chiến thắng được thủ môn Romero (1-Argentina) trong tư thế đối mặt.
Phút 41, Messi (10-Argentina) có pha nhả bóng trong vòng cấm cho Di Maria (7) thực hiện cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ thành Begnalio (1-Thụy Sĩ).
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.
Trong hiệp 1, Argentina đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 60% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 5 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Thụy Sĩ thực hiện 4 lần sút cầu môn và có 3 lần trúng mục tiêu.
Schar theo kèm Higuain.
Hiệp 2 bắt đầu.
Phút 47, từ bên cánh trái, Lavezzi (22-Argentina) có pha chuyền ngang vào trong vòng cấm cho Higuain (9) tung ra cú dứt điểm nhưng không vượt qua được sự truy cản của Djourou (20-Thụy Sĩ).
Phút 50, Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 30m chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Shaqiri (23) lại không thể chiến thắng được thủ thành Romero (1-Argentina).
Shaqiri đeo bám Lavezzi.
Phút 56, từ bên cánh trái, Rojo (16-Argentina) thực hiện đường căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến thủ thành Begnalio (1-Thụy Sĩ) phải đấm bóng giải nguy.
Phút 59, Messi (10-Argentina) chuyền bóng tinh tế vào trong vòng cấm cho Rojo (16) băng vào dứt điểm khiến thủ môn Begnalio (1-Thụy Sĩ) phải trổ tài cản phá.
Phút 62, từ bên cánh trái, Rojo (16-Argentina) có pha tạt bóng vừa tầm vào trong vòng cấm cho Higuain (9) băng vào đánh đầu khiến thủ môn Begnalio (1-Thụy Sĩ) phải tung người hết cỡ để cản phá.
Pha tranh chấp giữa Mascherano với Shaqiri.
Phút 66, Xhaka (10-Thụy Sĩ) rời sân nhường chỗ cho Gelson Fernandes (16).
Phút 67, Messi (10-Argentina) có pha khống chế bóng bằng ngực trước khi tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Thụy Sĩ.
Phút 73, Fernandes (16-Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Di Maria (7-Argentina).
2 cầu thủ Thụy Sĩ theo kèm Messi.
Phút 75, Argentina có sự thay đổi người đầu tiên. Lavezzi (22) rời sân nhường chỗ cho Rodrigo Palacio (18).
Phút 76, từ bên cánh trái, Rojo (16-Argentina) thực hiện pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Palacio (18) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Thụy Sĩ.
Phút 78, Messi (10-Argentina) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Begnalio (1-Thụy Sĩ) phải vất vả cản phá.
Phút 82, Drmic (19-Thụy Sĩ) rời sân nhường chỗ cho Haris Seferovic (9).
Pha tranh chấp giữa Drmic với Gago.
Phút 85, Rojo (16-Argentina) có bóng bên cánh trái rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Thụy Sĩ.
Phút 90, Rojo (16-Argentina) nhận thẻ vàng sau pha cản người không bóng với Rodriguez (13-Thụy Sĩ).
Phút 90+2, từ quả đá phạt bên cánh trái, Inler (8-Thụy Sĩ) treo bóng vào trong vòng cấm cho Schar (22) bật cao đánh đầu nhưng không thành công.
Lavezzi tranh cướp bóng với Rodriguez.
Hết hiệp 2. Tỷ số là 0-0. 2 đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu. Argentina giao bóng.
Phút 91, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Di Maria (7-Argentina) treo bóng vào trong vòng cấm cho Garay (2) bật cao đánh đầu nhưng không thành công.
Phút 94, từ quả đá phạt bên cánh phải, Messi (10-Argentina) treo bóng vào trong vòng cấm để Palacio (18) bật cao đánh đầu đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Benaglio (1-Thụy Sĩ).
Di Maria xử lý bóng trước sự truy cản của Inler.
Phút 104, Shaqiri (23-Thụy Sĩ) thực hiện pha đột phá bên cánh trái xâm nhập vòng cấm nhưng Fernandez (17-Argentina) đã kịp áp sát giải nguy.
Phút 105+1, Rojo (16-Argentina) rời sân nhường chỗ cho Jose Basanta (23).
Hết hiệp phụ thứ nhất.
Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu.
Đầu hiệp phụ thứ 2, Lucas Biglia (6-Argentina) được tung vào sân thay Gago (5).
Tình huống tranh chấp giữa Fernandez với Mehmedi.
Phút 108, Di Maria (7-Argentina) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Benaglio (1-Thụy Sĩ) phải trổ tài cản phá.
Phút 113, Blerim Dzemaili (15-Thụy Sĩ) được tung vào sân thay Mehmedi (18).
Vào! Argentina-Thụy Sĩ: 1-0. Phút 118, Messi (10-Argentina) thực hiện pha dẫn bóng trung lộ rồi chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Di Maria (7) thực hiện cú đặt lòng chân trái nhằm vào góc xa hạ gục thủ môn Benaglio (1-Thụy Sĩ), mở tỷ số cho Argentina.
Phút 120, Di Maria (7-Argentina) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Rodriguez (13-Thụy Sĩ).
Phút 120+1, Dzemaili (15-Thụy Sĩ) có pha bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc khung thành Argentina.
Phút 120+5, Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt ở cự ly 17m. Tiếc là cú đá của Shaqiri (23) lại không vượt qua được hàng rào.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Argentina.
Argentina sẽ chứng tỏ được sức mạnh trước Thụy Sĩ?
Máy tính dự đoán:
Hòa 1-1.
Tỷ lệ (thắng, hòa, thua): 33% - 36% - 31%.
Nhận định trước trận đấu:
Đội hình xuất phát của đội bên.
Mặc dù đã gặp phải một số khó khăn nhất định ở vòng đấu bảng (thua Pháp 2-5 ở lượt trận thứ 2), song Thụy Sĩ vẫn biết cách vượt qua những đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Ecuador và Honduras để ghi tên mình vào vòng 1/8.
Tuy chỉ xếp vị trí thứ 2 tại bảng E nhưng Thụy Sĩ vẫn được đánh giá là một đối thủ đáng gờm với bất cứ “ông lớn” nào, bởi họ đang được dẫn dắt bởi một chiến lược gia lão làng và có tài thao lược bậc nhất thế giới hiện này, đó là Ottmar Hitzfeld.Sự cuồng nhiệt của các CĐV Argentina.
Với kinh nghiệm 31 năm cầm quân, Hitzfeld luôn biết cách tạo ra sự thay đổi về chiến thuật để giúp đội bóng của mình đối phó với từng đối thủ cụ thể. Với sự thực dụng của một người Đức, nhà cầm quân 65 tuổi luôn đề cao sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Vì vậy, khả năng ông sẽ để Thụy Sĩ chơi phòng ngự với số đông trước Argentina để chờ đợi thời cơ phản công là rất lớn.Các CĐV người Thụy Sĩ.
Tại World Cup 2014, Argentina đang được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch nhưng bất cứ ai theo dõi “đội quân Tango” thi đấu đều có thể nhận thấy một điều rằng, lối chơi của họ đang phụ thuộc quá nhiều vào Messi.Nữ CĐV người Argentina.
Dẫu vậy, vô hiệu hóa Messi ở thời điểm này không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là khi chân sút 27 tuổi đã bắt đầu tìm lại được cảm giác ghi bàn ở sân chơi World Cup. Kể từ đầu giải đến nay, anh đã có 4 lần “xé lưới” đối phương.