Bà Cốc Khai Lai nhận tội giết người

Thứ tư, ngày 08/08/2012 07:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Cốc đã thú nhận phạm các tội về kinh tế, có thể bao gồm mọi tội danh từ hối lộ đến chuyển tiền ra nước ngoài.
Bình luận 0

Ngày 7.8, báo "Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng" của Hongkong dẫn lời một công tố viên cấp cao trực tiếp thụ lý vụ án Cốc Khai Lai, vợ của ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cách chức Bạc Hy Lai cho biết, bà này đã khai nhận tội giết người và các tội kinh tế.

Theo tờ báo, bà Cốc đã thú nhận phạm các tội về kinh tế, có thể bao gồm mọi tội danh từ hối lộ đến chuyển tiền ra nước ngoài.

Cũng theo tờ báo này, bà Cốc bị buộc tội cố ý giết người khi đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood. Phiên xử bà Cốc sẽ diễn ra vào ngày 9.8.

Trước đó, cuối năm 2011, người ta phát hiện thi thể ông Heywood - người có quan hệ làm ăn với gia đình ông Bạc Hy Lai, tại một khách sạn ở thành phố Trùng Khánh, nơi ông Bạc giữ chức Bí thư Thành ủy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem