Động đất ở Trung Quốc, hơn 20.000 ngôi nhà đổ sập

Thứ sáu, ngày 07/09/2012 16:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 20.000 ngôi nhà bị đổ sập và hư hại trong trận động đất xảy ra tại phía tây nam Trung Quốc sáng nay. Tuy nhiên, theo truyền hình trung ương nước này, số người chết lên đến 20 người.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), vào lúc 11 giờ 19 phút sáng nay 7.9, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã làm rung chuyển khu vực giáp ranh giữa huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam, và huyện Uy Ninh, tỉnh Quý Châu.

img
Người dân chạy khỏi các tòa nhà khi động đất xảy ra

Tâm chấn nằm ở độ sâu 14 km tại vị trí 27,5 độ vĩ bắc và 104 độ kinh đông. Số liệu thiệt hại về người và của đều là của tỉnh Vân Nam. Hiện vẫn chưa có thông tin về tình hình thiệt hại tại tỉnh Quý Châu.

Tỉnh Tứ Xuyên cũng có thể cảm nhận được trận động đất này. Một vài dư chấn đã xảy ra sau đó.

Theo Tân Hoa Xã

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem