Nga sẽ đáp trả hiệu quả lá chắn tên lửa của Mỹ

Thứ ba, ngày 21/02/2012 06:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tờ "Báo Nga" ngày 20.2 đăng tuyên bố của Thủ tướng Putin, khẳng định Nga sẽ đáp trả một cách hiệu quả và tương xứng về quân sự, kỹ thuật đối với kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu và trên thế giới.
Bình luận 0

Thủ tướng Putin nhấn mạnh, việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai NMD làm thay đổi cán cân lực lượng toàn cầu, buộc Nga phải thực thi những biện pháp kiên quyết nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ không gian vũ trụ thống nhất của mình.

img

Các lực lượng hạt nhân chiến lược và các hệ thống phòng thủ không gian vũ trụ của Nga đều có khả năng vô hiệu hoá mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Theo ông Putin, để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, quân đội và hải quân Nga sẽ được cơ cấu lại và được tái trang bị đồng bộ trên cơ sở ưu tiên tăng cường lực lượng răn đe hạt nhân, gồm các máy bay chiến lược Tu-160 và Tu-95MS hoặc các loại tên lửa chiến lược hiện đại Topol-M (ảnh) và Yars, chế tạo những loại vũ khí siêu chính xác và có tốc độ nhanh nhất, bảo đảm cho quân đội Nga chiếm ưu thế về kỹ thuật trước mọi đối thủ.

Trong vòng 1 thập kỷ tới, các lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị hơn 600 máy bay hiện đại, trong đó có các máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm, hơn 1.000 máy bay lên thẳng, 400 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và gần 100 thiết bị quân sự vũ trụ, 28 trung đoàn tên lửa S-400, hơn 2.300 xe tăng hiện đại và gần 2.000 đại pháo, khoảng 20 tàu ngầm mới đa chức năng, 8 tuần dương hạm chiến lược mang tên lửa cùng hơn 50 tàu chiến mới. Đến năm 2020, ít nhất 70% số vũ khí và trang thiết bị của quân đội Nga phải được đổi mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem