Người biểu tình Áo Đỏ tại Bangkok bị quân đội bao vây tứ phía

Thứ ba, ngày 20/05/2014 11:03 AM (GMT+7)
Thủ lĩnh phe Áo Đỏ ủng hộ chính phủ cho biết, ngay sau khi quân đội ban bố thiết quân luật ngày 20.5, họ lập tức bị binh sĩ bao vây tứ phía.
Bình luận 0
“Chúng tôi bị quân đội bao vây tứ phía”, ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo phong trào Áo Đỏ tuyên bố.

Cố vấn an ninh trưởng của tân Thủ tướng tạm quyền Niwattumrong Boonsongpaisan, ông Paradorn Pattanatabut cho biết, quân đội đang cố gắng thuyết phục phe Áo Đỏ chấm dứt biểu tình.

“Quân đội đang đàm phán để phe Áo Đỏ giải tán”, ông Paradorn Pattanatabut khẳng định.
 Phe Áo Đỏ
Hàng nghìn người phe Áo Đỏ đã xuống đường, biểu tình ủng hộ chính phủ tại Bangkok ngày 10.5 sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm nữ Thủ tướng Yingluck.

Tuy nhiên, thủ lĩnh phe Áo Đỏ tuyên bố, họ sẽ tiếp tục biểu tình ở ngoại ô Bangkok nhằm gây sức ép để giúp khôi phục lại các nguyên tắc dân chủ.

“Chúng tôi sẽ ở lại đây và tiếp tục phong trào biểu tình của chúng tôi cho đến khi các nguyên tắc dân chủ của đất nước được khôi phục lại, nhằm để tiến hành bầu cử, chọn ra một thủ tướng dân cử mới”, ông Jatuporn Prompan tuyên bố.

Phe Áo Đỏ giận dữ với việc Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm nữ Thủ tướng Yingluck đã cảnh báo nguy cơ nội chiến nếu quyền lực được chuyển giao vào tay một nhà lãnh đạo không qua bầu cử, như yêu sách của phe đối lập.

Trong khi đó, người biểu tình chống chính phủ nhân cơ hội nữ Thủ tướng Yingluck bị lật đổ ra sức kêu gọi “một trận chiến cuối cùng” để lật đổ chính quyền.

Ngày 20.5, quân đội Thái Lan tuyên bố ban hành thiết quân luật trên toàn vương quốc nhằm lập lại trật tự sau những tháng biểu tình chống chính phủ kéo dài dẫn đến bạo lực khiến 28 người chết và hàng trăm người bị thương.
Phương Đăng (theo CNA) (Phương Đăng (theo CNA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem