Nhật Bản phản đối Hàn Quốc đề cử đảo tranh chấp là di sản thế giới

Thứ bảy, ngày 18/08/2012 08:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.8, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Goshi Hosono tuyên bố, Tokyo phản đối kế hoạch đề cử quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) đang tranh chấp trên biển Nhật Bản là di sản địa chất thế giới, mà Seoul đang có ý định thực hiện.
Bình luận 0
img
Quần đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản Dokdo/Takeshima. Ảnh: koreajjang

Ông Hosono nhấn mạnh, dù Hàn Quốc làm điều đó trở thành sự thật bằng cách nào thì phía Nhật Bản cũng không thể chấp nhận. Ông Hosono cũng cho biết, Tokyo chưa có hành động cụ thể nào liên quan đến việc đề cử hòn đảo này thành di sản địa chất thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem