Tự nộp mình, chỉ huy Taliban đòi... thưởng

Thứ tư, ngày 18/04/2012 14:26 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cảnh sát đã vô cùng sửng sốt khi một chỉ huy Taliban đến trình diện tại trạm kiểm soát, giơ tờ cáo thị truy nã chính hắn ra và đòi tiền thưởng 100 USD vì tự giao nộp mình.
Bình luận 0

Mohammad Ashan bị truy nã vì đã lên kế hoạch các vụ tấn công vào quân đội Afghanistan. Thông báo truy nã Ashan được dán khắp khu vực tỉnh Paktika nhưng quan chức NATO và Afghanistan không có nhiều hy vọng sẽ tóm được hắn. Vì vậy, cảnh sát đã vô cùng sửng sốt khi tên này tự nguyện đến trạm kiểm soát nộp mình.

img
Cáo thị truy nã Mohammad Ashan.

Ngay lập tức, đối tượng này đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, các nhân viên trạm kiểm soát vẫn phải nhờ phía Mỹ hỗ trợ để xác minh hắn có đúng là kẻ bị truy nã hay không. Qua kiểm tra sinh trắc học, quân đội Mỹ xác nhận tên này chính là Mohammad Ashan.

Một binh lính Mỹ trả lời tờ Washington Post: “Chúng tôi hỏi hắn: ‘Đây có phải là ông không?’ Mohammad Ashan trả lời rất hào hứng: ‘Phải, phải, đúng là tôi! Giờ tôi lấy phần thưởng được chưa?’”

“Rõ ràng là hắn không bình thường”, một quan chức Mỹ nhận xét.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem