"Áo đỏ" tuyên bố trở lại

Thứ hai, ngày 21/06/2010 15:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhật báo TheNation ngày 20-6 cho biết, một loạt cuộc biểu tình chống chính phủ sẽ tái bùng phát ngay sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ ở Bangkok và 23 tỉnh, thành của Thái Lan.
Bình luận 0
img
Nhiều nguồn tin cho rằng, phe Áo đỏ sẽ sớm trở lại.

Tờ báo dẫn các nguồn tin an ninh cho rằng, một số lãnh đạo "áo đỏ" trốn ra nước ngoài đang tham gia các khóa huấn luyện bí mật để có thêm kinh nghiệm lãnh đạo phong trào chống chính phủ.

Trong khi đó, một số lãnh đạo của Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) vẫn được tự do như ông Srichan Chanong và ông Hansak Benchasripitak, đang tích cực tiếp xúc với các lãnh đạo "áo đỏ" khác thuộc nhóm “Love Chiang Mai 51” tại các địa phương.

Trước đó, ngày 16-6, tại tỉnh Chaiyaphum, lãnh đạo "áo đỏ" là Mongkon Nopchaiyaphum tuyên bố ông đã lập kế hoạch về một phong trào chống chính phủ mới với hơn 1.000 người sẽ tái bao vây tòa thị chính tỉnh.

Theo TheNation
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem