45.000 người Đức sơ tán vì trái bom từ Thế chiến 2

Chủ nhật, ngày 04/12/2011 13:44 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giới chức thành phố Koblenz, miền tây nước Đức cho hay, khoảng 45.000 dân đã phải sơ tán khẩn cấp, sau khi một trái bom thời Thế chiến 2 nặng tới … 1,8 tấn được tìm thấy trên sông Rhine.
Bình luận 0

Được biết, trái bom “khủng” được phát hiện sau khi mực nước trên sông Rhine giảm mạnh vì hạn hán kéo dài.

img
Hàng trăm bao cát được bố trí quanh lòng sông Rhine, chuẩn bị cho vụ tháo ngòi nổ trái bom. Ảnh: AP

Trước tình hình trên, một đội ngũ chuyên gia tháo dỡ bom mìn cao cấp đã được huy động tới hiện trường. Khoảng 45.000 dân cư sống trong khu vực bán kính 2km so với địa điểm có bom đều được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

Bảy viện dưỡng lão, hai bệnh viện và một nhà tù của thành phố Koblenz cũng nhận lệnh sơ tán.

Những trung tâm di tản đã được dựng lên, cung cấp chỗ ngủ và lương thực cần thiết cho những cư dân phải sơ tán.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, 4.12, các chuyên gia sẽ tiến hành tháo ngòi nổ nhằm vô hiệu hóa trái bom. Hàng trăm bao tải cát đã được bố trí quanh lòng sông Rhine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem