Đã chọn 5 thẩm phán giải quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc

Thứ hai, ngày 06/05/2013 09:06 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Tòa án Trọng tài Liên hợp quốc về Luật Biển đã hoàn tất giai đoạn hình thành khi chọn xong 5 thẩm phán để giải quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông.
Bình luận 0

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, ngày 24.4 vừa qua, Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) đã thông báo cho phía Manila biết là đã chọn được ba thẩm phán còn lại, để tham gia vào Tòa án Trọng tài, xem xét đơn Philippines kiện Trung Quốc về các đòi hỏi quá đáng ngoài Biển Đông. Các trọng tài này gồm: ông Jean-Pierre Cot người Pháp, Chris Pinto người Sri Lanka và Alfred Soons người Hà Lan.

img
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez.

Trước đây, chính quyền Philippines đã đề cử thẩm phán Đức Rudiger Wolfrum đại diện cho Manila trước tòa án, trong lúc Chánh án ITLOS đã cử thẩm phán Ba Lan Stanislaw Pawlak thay mặt Trung Quốc sau khi Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện.

Hội đồng trọng tài này có nhiệm vụ nghe Báo cáo khiếu nại của Philippines đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Philippines đã gửi đơn kiện Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông ngày 22.1 và được sự ủng hộ của một số nước như Mỹ và Đức và khối EU.

Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ động thái của Philippines với lý do Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi” trên vùng lãnh thổ ở vùng biển tây Philippines, đồng thời, vấn đề tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Tuy nhiên, Manila cho biết, sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng vụ kiện này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem