Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng trong vụ phóng hỏa

Thứ năm, ngày 13/09/2012 11:40 AM (GMT+7)
Dân Việt - Giới truyền thông Washington mới đưa tin, người thiệt mạng trong vụ Lãnh sự quán Mỹ bị phóng hỏa tại Libya chính là Đại sứ Christopher Stevens.
Bình luận 0

Ngoài ra, còn có 3 nhà ngoại giao khác của Mỹ thiệt mạng trong vụ việc xảy ra tại thành phố Benghazi, miền đông Libya tối 12.9 (giờ địa phương).

img
Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens

Trước đó, thông tin ban đầu cho biết, chỉ có một quan chức Mỹ tử vong, nhưng chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Cũng trong ngày 12.9, chính phủ Libya đã chính thức lên tiếng xin lỗi Washington về vụ tấn công.

“Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới đất nước và nhân dân Mỹ, cũng như toàn thế giới vì những gì đã xảy ra”, Chủ tịch Quốc hội Libya Mahamed Megaryef phát biểu.

Trong khi đó, giới chức chính phủ Mỹ khẳng định, vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán của họ tại Libya là hành vi đã được lên kế hoạch và tổ chức từ trước.

Washington tuyên bố, họ sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Libya để điều tra ngọn ngành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem