“Diều hâu” gặp nạn, 7 lính Mỹ thiệt mạng

Thứ sáu, ngày 17/08/2012 10:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 16.8, 11 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng Diều hâu Đen ở miền nam Afghanistan, trong đó có 7 lính Mỹ và 4 người Afghanistan.
Bình luận 0

Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) cho biết, vụ việc xảy ra tại hạt Shah Wali Kot, thuộc tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan.

img
Trực thăng quân sự Diều hâu Đen. Ảnh: Reuters

ISAF thông báo, vụ rơi trực thăng Diều hâu Đen làm 11 người thiệt mạng, gồm 7 lính Mỹ, 3 lính Afghanistan và một thông dịch viên người Afghanistan.

Lực lượng Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm bắn rơi trực thăng này vào khoảng 11h ngày 16.8 (giờ địa phương).

“Một máy bay trực thăng của ISAF đã bị bắn hạ tại tỉnh Kandahar vào khoảng 11h trưa 16.8. Máy bay bị phá hủy hoàn toàn, khiến tất cả phi hành đoàn cùng binh sỹ thiệt mạng”, Taliban khẳng định.

Trong khi đó, ISAF chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về vụ việc. Nguyên nhân của vụ máy bay rơi đang được tích cực điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem