Gia sư tấn công tình dục trò, đổ lỗi "ma ám"

Chủ nhật, ngày 23/09/2012 20:01 PM (GMT+7)
Một gia sư Singapore tấn công tình dục 7 cậu bé và đổ lỗi vì bị “ma ám” đã bị kết án 15 năm tù hôm 21.9.
Bình luận 0
img
Hình minh họa

Thẩm phán Woo Bih Li đã bác bỏ những lời khai của người đàn ông 51 tuổi rằng việc hắn tấn công tình dục 7 cậu học trò và chụp ảnh lại những hành vi đồi bại của mình bằng điện thoại di động là do bị “ma” sai khiến.

Người đàn ông 51 tuổi này là gia sư đã được 20 năm. Hắn lạm dụng 7 cậu bé trong hơn 2 năm làm việc tại một trung tâm gia sư phía Bắc Singapore. Trong 7 nạn nhân của hắn, cậu bé nhỏ nhất 8 tuổi và lớn nhất 15 tuổi.

Các luật sư của bị cáo đã cầu xin sự khoan hồng cho thân chủ với lý do hắn mắc chứng tâm thần phân liệt.

Tuy nhiên, Phó công tố viên Sabrina Choo lập luận rằng những hành vi phạm tội “rõ ràng có chủ ý, được tính toán và lên kế hoạch cẩn thận”. Tên tội phạm này đã “thực hiện sự lựa chọn có ý thức” trong việc thực hiện tội ác, hắn bịt mắt các nạn nhân và chọn một góc kín đáo để thực hiện những hành vi đồi bại.

Bà Phó công tố viên buộc tội kẻ bệnh hoạn này đã đối xử với những học sinh của mình như “đồ chơi tình dục” và gây ra “những tổn thương tinh thần không thể chữa lành”. Một trong các nạn nhân đã mắc chứng “rối loạn cảm xúc và nhầm lẫn tình dục” do tác dụng của việc bị lạm dụng này.

Thẩm phán Woo đồng ý với bà Choo rằng bị cáo đã lạm dụng tư cách gia sư và phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình.

Bị cáo trên đã phị kết án 15 năm tù và không được phép ân xá.

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem