Giao đất cho công ty phá rừng khai thác vàng

Thứ sáu, ngày 28/09/2012 06:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 27.9, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên - Huế và các ngành chức năng của tỉnh này đã tiến hành cắm mốc, bàn giao trên thực địa 1,9ha đất ở xã Nhâm (huyện A Lưới) cho Công ty CP Vạn Phát thuê khai thác vàng.
Bình luận 0

Trên thực tế, công ty này đã tiến hành khai thác vàng ở đây gần 3 năm nay (từ cuối năm 2009). Báo NTNN ngày 21.9 đã phản ánh, Công ty CP Vạn Phát khai thác vàng trái phép ở vùng biên giới đã phá rừng tại tiểu khu 295 (thuộc thôn A Bả, xã Nhâm), gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự và xâm lấn 31,7ha rừng của ông Trần Thanh Quang (SN 1962, ở TP.Huế).

Khi bị phóng viên chụp hình, khoảng 30 cán bộ, công nhân của công ty đã vây bắt, tịch thu phương tiện tác nghiệp và còn đánh, dọa giết ông Quang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem