Hàn Quốc đánh tiếng đòi nợ Triều Tiên

Thứ bảy, ngày 05/05/2012 10:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hàn Quốc hôm 4.5 tuyên bố, đã đến lúc CHDCND Triều Tiên bắt đầu trở khoản nợ lên tới 720 triệu USD, vốn được dùng để mua lương lực trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2007.
Bình luận 0

Ông Kim Hyung-suk, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu nước này đã gửi văn bản chính thức tới chính quyền Bình Nhưỡng, yêu cầu việc hoàn trả dần khoản vay 720 triệu USD.

img
Bên trong một nhà máy dệt ở Bình Nhưỡng

Theo yêu cầu của Ngân hàng, Bình Nhưỡng có trách nhiệm trả trước 5,83 triệu USD ngay trong đầu tháng tới.

Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2007, Hàn Quốc đã cho CHDCND Triều Tiên nợ 2,6 triệu tấn gạo và ngô. Các khoản tín dụng được cung cấp thành sáu lần, với lãi suất thấp 1%. Tới nay, giá trị của khoản nợ là 720 triệu USD.

Từ khi ông Lee Myung-bak trở thành Tổng thống Hàn Quốc hồi năm 2008, Seoul đã chấm dứt các chương trình hỗ trợ CHDCND Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang căng thẳng sau vụ "phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy tầm xa” của Bình Nhưỡng hôm 13.4 vừa qua.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem