Kỹ sư Nga bán tin mật tên lửa ngồi tù 8 năm

Thứ bảy, ngày 19/05/2012 06:10 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 18.5, Tòa án Vùng Sverdlovsk thuộc Nga đã tuyên án 8 năm tù đối với một nhân viên của công ty quốc phòng nước này, vì hành vi bán thông tin mật về tên lửa Bulava cho tình báo nước ngoài.
Bình luận 0

“Tòa án Vùng Sverdlovsk đã tuyên phạt Alexander Gniteev – người mắc phải trọng tội phản quốc”, RIA Novosti dẫn tuyên bố của tòa.

img

Ngoài ra, Gniteev còn bị phạt 100.000 rúp và bị hạn chế đi lại sau khi mãn hạn tù.

Tuy nhiên, bản án này vẫn chưa có hiệu lực ngay lập tức. Theo quy định, Gniteev có quyền kháng cáo.

Trước đó, nhật báo Kommersant đưa tin, Alexander Gniteev – kỹ sư của một công ty quốc phòng ở vùng Urals đã bị khởi tố vì cáo buộc tiết lộ bí mật về tên lửa liên lục địa Bulava cho tình báo nước ngoài. Các bí mật này liên quan tới hệ thống kiểm soát và chỉ dẫn của tên lửa.

Tên lửa liên lục địa Bulava (SS-NX-30) được Viện Công nghệ Nhiệt Moscow phát triển từ hồi năm 1998, có khả năng mang 10 đầu đạn độc lập đa mục tiêu và có tầm bắn lên tới 8.000km.

Tên lửa đạn đạo ba tầng này được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Borey.

Theo RIA Novosti

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem