Một nhà máy hạt nhân Hàn Quốc gặp sự cố

Thứ tư, ngày 14/12/2011 09:39 AM (GMT+7)
Dân Việt - Theo Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc, vào lúc 20 giờ (giờ địa phương) ngày 13.12, lò phản ứng số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Uljin, cách thủ đô Seoul 330 km về phía Đông Nam đã phải ngừng hoạt động.
Bình luận 0
img
Nhà máy điện hạt nhân Uljin.

Lò phản ứng số 1 này có công suất 1 triệu kW. Nhân viên điều hành của nhà máy cho hay chưa phát hiện thấy rò rỉ phóng xạ và bộ phận chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân của sự cố này.

Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc yêu cầu điều tra và kiểm soát nghiêm ngặt mọi diễn biến đang diễn ra ở nhà máy hạt nhân Uljin để kịp thời đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Lò phản ứng trên đi vào hoạt động từ tháng 8.1988.

Hồi tháng Mười năm nay, một lò phản ứng hạt nhân khác cũng tại nhà máy này đã phải ngừng hoạt động do sự cố của bơm làm mát.

Theo Yonhap
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem