Mỹ có 70 bom hạt nhân trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ tư, ngày 24/10/2012 14:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hãng thông tấn Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ mới tiết lộ, quân đội Mỹ đã triển khai khoảng 70 quả bom hạt nhân B61 ở nước này để sử dụng chúng trong những trường hợp cần thiết.
Bình luận 0

Haberturk cho biết, tất cả số bom hạt nhân nói trên đều được triển khai tại Căn cứ không quân Incirlik, thuộc thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

img
Mô hình bom hạt nhân B61. Ảnh: Fars

Theo Haberturk, tính tới năm 1995, có từ 10-20 quả bom B61 được triển khai tại hai căn cứ không quân khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau đó, tất cả số bom được chuyển tới Căn cứ Incirlik.

Tờ báo co biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý để Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước mình và có thể di dời chúng tới những khu vực khác trong trường hợp xảy ra xung đột nguy hiểm.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách thức vận chuyển bom vì Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết phản đối việc Mỹ huy động máy bay tại Căn cứ Incirlik.

Các nhà phân tích cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tự vận chuyển bom B61 bằng việc sử dụng máy bay F16 của họ.

B61, nặng 320kg, được coi là một trong những vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem