Mỹ điều tra cáo buộc nước tăng lực gây chết người

Thứ tư, ngày 24/10/2012 10:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Monster (Quái vật), loại nước uống tăng lực bán chạy hàng đầu ở Mỹ, đang bị điều tra về cáo buộc liên quan tới 5 trường hợp tử vong.
Bình luận 0

Vụ việc bắt đầu kể từ khi Anais Fournier, một bé gái 14 tuổi ở bang Maryland đột tử sau khi uống hết hai lon Monster trong vòng 24 giờ đồng hồ.

img
Một lon nước tăng lực Monster

Đến ngày 19.10, gia đình nạn nhân đã đâm đơn kiện tập đoàn Monster vì cho rằng chính thứ nước uống chứa quá nhiều caffeine này là nguyên nhân khiến Anais Fournier tử vong.

Luật sư bên nguyên cho biết, hai lon nước Monster có dung tích 0,7 lít chứa tới 480mg caffeine, bằng 14 lon Coca-Cola.

Trong khi đó, kết quả giám định pháp y chứng minh, tình trạng ngộ độc caffeine đã khiến cô bé tội nghiệp Fournier rối loạn tim mạch, dẫn tới tử vong.

Trong khi đó, phía tập đoàn Monster cho biết, họ không tin sản phẩm của mình có thể gây chết người.

Tuy nhiên, kể từ sau trường hợp của bé Anais Fournier, còn có thêm bốn nạn nhân tử vong khác, cũng bị nghi ngờ là do uống nước tăng lực Monster. Điều này đã khiến Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ không thể làm ngơ.

Hiện, vụ việc đang trong quá trình được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem