Mỹ - Hàn tập trận chung thường niên

Thứ tư, ngày 17/08/2011 06:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16.8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên trong khi Triều Tiên liên tiếp thúc giục hai nước huỷ bỏ diễn tập nếu muốn thấy kết quả giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Bình luận 0

Cuộc diễn tập mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi (UFG) sẽ kéo dài từ 16 đến 26.8. Năm nay, cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính huy động 56.000 binh lính Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ, trong đó có khoảng 3.000 binh sĩ đến từ Mỹ và các căn cứ xung quanh khu vực Thái Bình Dương.

img
 

Hai bên sẽ tiến hành tập trận mô phỏng phá huỷ vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Triều Tiên. Phản ứng về cuộc tập trận này, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cũng khẳng định, bán đảo này đang đối mặt với "khủng hoảng nghiêm trọng nhất" chưa từng có vì tập trận Mỹ, Hàn và “Bất cứ sự cố nào cũng có thể dẫn tới cuộc chiến tổng lực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem