Mỹ trừng phạt 2 công ty của trùm xã hội đen Ấn Độ

Thứ năm, ngày 17/05/2012 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16.5, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty thuộc sở hữu của 2 trùm xã hội đen Ấn Độ là Chhota Shakeel và Ibrahim Tiger Memon vì liên quan đến các hoạt động buôn lậu ma túy và khủng bố. x
Bình luận 0

Bị cáo Nguyễn Anh Tú (24 tuổi) 33 tháng tù, Lê Quốc Hùng (20 tuổi) 27 tháng tù, Trần Hoài Kỷ (33 tuổi) 30 tháng tù và Võ Thanh Tuấn (25 tuổi) 24 tháng tù

Shakeel chịu trách nhiệm phối hợp các hoạt động của Công ty "D Company" với các tổ chức khủng bố và tội phạm có tổ chức khác trên thế giới, trong khi Memon kiểm soát công việc kinh doanh của tổ chức này trên toàn khu vực Nam Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem