Nga sẵn sàng giúp Iran xây nhà máy điện hạt nhân

Thứ tư, ngày 30/05/2012 08:59 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hãng thông tấn AFP đưa tin, Nga sẵn sàng giúp đỡ Iran xây một nhà máy điện hạt nhân mới bên cạnh cơ sở đầu tiên mà Moscow đã hỗ trợ xây tại thành phố Bushehr.
Bình luận 0

“Nếu điều đó không bị cấm, nếu mọi chuyện thuận lợi và nếu có một dự án thực sự thì chúng tôi sẵn sàng”, ông Nikolai Spassky – Phó Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Rosatom của Nga phát biểu.

img

“Các lệnh trừng phạt hiện thời của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không ngăn cấm điều này. Đã có những cuộc thảo thuận sơ bộ về vấn đề này”.

Trước đó, giới truyền thông nhà nước Iran hôm Chủ nhật đã thông báo rằng, quốc gia Hồi giáo này đã sẵn sàng khởi công xây dựng một nhà máy hạt nhân mới tại thành phố Bushehr và hoàn thành vào khoảng đầu năm 2014.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, 29.4, Iran tuyên bố đã đại tu, nâng cấp một tàu ngầm nhập từ Nga mà không cần tới sự trợ giúp của Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem