Nhiều tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển Nhật Bản

Chủ nhật, ngày 20/01/2013 08:12 AM (GMT+7)
Theo Kyodo, lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 19.1, ba tàu Hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải tranh chấp gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Bình luận 0

Theo Sở chỉ huy Phòng vệ bờ biển khu vực số 11 ở Naha, tỉnh Okinawa, một tàu của JCG đã yêu cầu các tàu của Trung Quốc ra khỏi vùng biển sau khi chúng tiến vào vùng biển trên lúc 9 giờ sáng giờ địa phương (00h00' giờ GMT).

Tàu Trung Quốc đã liên tục tiến vào vùng lãnh hải tranh chấp kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trước đó ngày 18.1, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington phản đối mọi hành động đơn phương làm suy yếu sự kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh tránh có hành động khiêu khích.

Đây là lần đầu tiên bà Clinton đề cập rõ ràng sự phản đối của Mỹ đối với việc thay đổi hiện trạng quản lý của Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem