Những phụ nữ mất mạng vì mơ nhan sắc hoàn hảo

Thứ ba, ngày 22/10/2013 17:03 PM (GMT+7)
Mơ ước có được nhan sắc hoàn hảo, nhiều người phụ nữ phải trả giá bằng mạng sống ngay hoặc sau khi độn mông, hút mỡ, gọt xương mặt.
Bình luận 0

img Suyima Torres (28 tuổi) chết vì bơm mông. Torres, bà mẹ 2 con sống tại Miami, bang Florida (Mỹ) tìm đến trung tâm thẩm mỹ Cuerpos Health and Aesthetics ngày 11.4 vừa qua để phẫu thuật mông. Sau khi nhân viên của trung tâm làm phẫu thuật, cô choáng váng, lạnh và run rẩy mặc dù thời tiết lúc đó rất nóng. Torres chết trong bệnh viện cùng ngày đó, bỏ lại 2 con nhỏ. Ảnh: Twitter.
img Erika Hernandez chết sau phẫu thuật thẩm mỹ 17 ngày. Hernandez lặn lội từ Washington Heights, Manhattan (Mỹ) đến Dominica để làm đẹp giá rẻ. Gói phẫu thuật gồm bơm mông, làm săn bụng, hút mỡ… tại New York tốn đến 15.000 USD nhưng tại Dominica, chi phí chỉ là 6.000 USD. Hernandez tìm đến trung tâm thẩm mỹ của Cabral tại Dominica để thỏa nguyện. Khi nhân viên trung tâm đang phẫu thuật, Hernandez kêu lên đau đớn. Sau 17 ngày vật lộn với cơn đau, sốt triền miên, Hernandez chết hồi tháng 8.2011 tại bệnh viện, bỏ lại 7 người con từ 7 tháng tuổi đến 15 tuổi.
img Ca sĩ Wang Bei chết yểu vì gọt xương mặt. Cái chết của Wang Bei (24 tuổi) hồi tháng 11.2010 khiến nhiều người đã và đang có ý định dao kéo tại Trung Quốc hoảng sợ. Tân Hoa xã dẫn lời cán bộ y tế tỉnh Vũ Hán đưa tin Wang Bei phẫu thuật tại viện thẩm mỹ Zhong Ao, tỉnh Vũ Hán. Khi các bác sĩ đang làm việc thì hàm cô bắt đầu chảy máu. Wang nghẹt thở và qua đời. Ảnh: CCTV.com.
img Solange Magnano trên sàn diễn 6 tháng trước khi chết. Solange Magnano sinh năm 1971, là cựu hoa hậu Argentina. Cô đăng quang năm 1994 và sau đó thành lập hãng thời trang riêng. Ngày 29.11.2009, Magnano qua đời trong bệnh viện sau phẫu thuật độn mông 3 ngày tại Buenos Aires. Các bác sĩ cho rằng người đẹp bị biến chứng sau phẫu thuật. Cựu hoa hậu Argentina đã kết hôn và có 2 người con sinh đôi trước khi qua đời. Ảnh: EPA.
img Cựu cầu thủ Scotland Denise Hendry và vợ Denise. Sau khi sinh đứa con thứ 4, Denise hút mỡ bụng để có thân hình thon gọn và phải trả giá bằng cả mạng sống. Tháng 4/2002, Denise đến bệnh viện tư Broughton Park, gần Preston, Lancashire để phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc đó, Gustav Aniansson, vị bác sĩ thẩm mỹ người Thụy Điển, chích quá sâu chạm vào ruột non và ruột kết của cô khiến Denise bị nhiễm độc máu, suy thận, lên cơn đau tim và xẹp phổi. Denise trải qua 7 năm dài chiến đấu với bệnh tật do hậu quả của cuộc phẫu thuật và qua đời vào ngày 9.7.2009. Ảnh: Dailymail.
Tri Thức (Theo Tri Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem