Phá âm mưu khủng bố ở Tân Cương

Thứ sáu, ngày 25/06/2010 07:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24-6, Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã đập tan một nhóm khủng bố do các thành viên phong trào ly khai "Đông Thổ" cầm đầu.
Bình luận 0
img
Cảnh sát bảo vệ an ninh tại Tân Cương

Người phát ngôn Bộ Công an Trung Quốc cho biết, hơn 10 phần tử thuộc nhóm khủng bố trên, trong đó có tên đầu sỏ, đã bị bắt giữ.

Thông tin trên được đưa ra tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, được tổ chức gần một năm sau ngày xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương (5-7-2009),

Nhóm khủng bố này có dính líu tới các vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát biên phòng ở thành phố Kashi, thuộc Tân Cương, chỉ vài ngày trước khi diễn ra Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh 2008, và lên kế hoạch gây nổ tại Kuqa (cũng thuộc Tân Cương) cùng năm.

Theo Tân Hoa xã

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem