Philippines tăng cường sức mạnh quân sự ở Biển Đông

Thứ tư, ngày 24/08/2011 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - AFP cho biết, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 23.8 cam kết sẽ tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền của nước này trên Biển Đông.
Bình luận 0

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chiếc tàu chiến mới nhất của hải quân nước này, Gregorio del Pilar, tiến vào vịnh Manila sau chuyến hành trình từ Mỹ.

img
 

Ông Aquino tuyên bố: "Tàu chiến này biểu trưng cho khả năng mới có của chúng ta để canh phòng, bảo vệ và nếu cần thiết sẽ chiến đấu vì lợi ích của đất nước. Tàu chiến này mới chỉ là sự khởi đầu".

Theo ông Aquino, Gregorio del Pilar - tàu chiến mua lại của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã được hoán cải thành "tàu tuần tra" nhằm bảo vệ khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines trên Biển Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem