Sau Italia, đến lượt Bungari hoảng sợ vì động đất

Thứ ba, ngày 22/05/2012 14:23 PM (GMT+7)
Dân Việt - Rạng sáng 22.5, trận động đất mạnh 5,8 độ richter tấn công thủ đô Sofia của Bungary khiến người dân đang ngủ bị tỉnh giấc, sợ hãi chạy ra đường.
Bình luận 0

Trận động đất xảy ra vào lúc 3h00 rạng sáng 22.5 (theo giờ địa phương) làm các tòa nhà rung lên, cửa kính vỡ loảng xoảng, đồ vật rơi hết xuống nền nhà.

img
 

Người dân Sofia đang ngủ bị thức giấc bởi động đất. Nhiều người sợ hãi mặc nguyên quần áo pyjama đổ xô ra đường, không dám về nhà. Đến 4h30 lại có thêm đợt dư chấn mạnh.

Một người dân có nhà trên tầng 8 nói: “Tôi chưa bao giờ thấy rung lắc như thế. Động đất mạnh và đáng sợ lắm”.

Chưa có thông tin thiệt hại về người và vật chất do động đất. Điện và viễn thông liên lạc không bị gián đoạn.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận trận động đất này mạnh 5,8 độ richter, tâm chấn nằm giữa thị trấn Pernik và Radomir, cách thủ đô Sofia 14 dặm về phía tây.

Theo News Yahoo, Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem