Thái Lan: Thủ tướng kiên quyết bác yêu cầu từ chức

Thứ tư, ngày 11/12/2013 08:54 AM (GMT+7)
Ngày 10.12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẽ không từ chức trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2.2.2014, bất chấp yêu cầu của phe đối lập đòi bà từ chức trên cương vị là người đứng đầu chính phủ lâm thời.
Bình luận 0
Trong khi đó, thủ lĩnh phe biểu tình Suthep Thaugsuban đã đưa ra yêu cầu bà Yingluck phải từ chức trong vòng 24 giờ. Ông Suthep Thaugsuban nói rằng phong trào của ông đã giành được quyền lực chính trị sâu rộng.

Ngày 10.12, thủ đô Bangkok đã bình yên trở lại sau nhiều ngày diễn ra các vụ biểu tình quy mô lớn.
T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem