Thị trưởng cấm thịt nướng vì… “có mùi”

Thứ bảy, ngày 13/08/2011 13:18 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một thị trưởng ở Italia vừa ra lệnh cấm bán thịt xiên nướng trong thành phố, vì lý do: Đây là loại thức ăn “có mùi”.
Bình luận 0

Ông Massimo Botocci, thị trưởng thành phố Cittadella, thuộc tỉnh Padua, miền bắc Italia, đã ra lệnh cấm tất cả các cửa hàng bán thịt xiên nướng trong thành phố, vì lo ngại mùi nồng đặc trưng của loại đồ ăn này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh chung của địa phương.

img
Ảnh minh họa

“Cittadella là một trung tâm lịch sử. Thịt xiên nướng không phù hợp với hình ảnh của thành phố, ở cái cách người ta ăn nó, và vì mùi của nó nữa”, ông Bitocci giải thích.

“Nếu ai đó thích ăn thịt xiên nướng, họ có thể tự chế biến ở nhà, hoặc ăn ở ngoài thành phố. Món ăn này không thuộc về truyền thống văn hóa ở đây”.

Trong khi đó, nhiều người dân thành phố Cittadella cho rằng, lấy mùi vị của thịt xiên nướng ra làm cái cớ cho lệnh cấm là không hợp lý. Đây là món ăn ưa thích của không ít cư dân địa phương và khách du lịch khi đến với Cittadella.

Theo Chilli 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem